Kết quả tìm kiếm cho "lừa chiếm đoạt tài sản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1090
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc) trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang hàng chục năm nay. Trước đây, mặt trái của lễ hội là cảnh chèo kéo khách, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý du khách và hình ảnh địa phương. Nhiều giải pháp được thực hiện xuyên suốt, kiên trì, góp phần giảm mạnh tình trạng này.
hòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Mộng Cầm, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (mang quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nhắn tin, gọi điện qua điện thoại, qua mạng xã hội diễn ra rất phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi để đối phó với cơ quan chức năng.
Thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, được nhiều người lựa chọn. Đây là hoạt động chủ yếu dựa vào giao dịch trên không gian mạng giữa người bán và người mua. Vì vậy, các yếu tố an toàn khi tham gia giao dịch bằng phương tiện thương mại điện tử là rất quan trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 21/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, bán hàng online hay kinh doanh online là hình thức kinh doanh trên mạng internet thông qua các kênh online và mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo… nhờ sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội để quảng bá, trưng bày các sản phẩm.
Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1974, trú tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1985, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hồng Hải và di lý 3 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ điều tra .
Theo Bộ Công an, gần đây, tại các địa phương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh shipper. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân bị mắc lừa.
Nguyễn Quốc Tân (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) lợi dụng chức vụ được giao để làm giả các thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ) của nhiều người rồi mang đi vay ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, Internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh “tiền mất, tật mang”.